Lãi suất tiết kiệm tăng liên tục, lãi cho vay ra sao?

Thứ hai, 26/01/2026 09:51

Nhiều ngân hàng tiếp tục điều chỉnh lãi suất huy động và cho vay theo xu hướng tăng. Mặt bằng lãi suất giữa khối ngân hàng có vốn Nhà nước và ngân hàng tư nhân chênh lệch rõ rệt.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh minh họa).
Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh minh họa).

Thêm ngân hàng tăng lãi suất, chênh lệch Nhà nước - tư nhân nới rộng

Saigonbank vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động. Ngân hàng này tăng 0,1-0,2 điểm % với lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 1-11 và 13-36 tháng. Sau đó, lãi suất lên cao nhất 6,3%/năm. Lần đầu tiên trong năm nay ngân hàng này tăng lãi suất huy động, sau 2 lần điều chỉnh trong tháng 12/2025.

Từ đầu tháng 1 đã có 13 ngân hàng thay đổi lãi suất huy động. Trong đó, VPBank, MSB, ABBank, Bac A Bank, LPBank, VCBNeo, BaoViet Bank, MBV, Sacombank, VIB, Saigonbank tăng lãi suất huy động. Có 2 đơn vị giảm lãi suất là ACB, PGBank.

Theo biểu lãi suất ngày 22/1, 4 ngân hàng lớn gồm Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank tiếp tục duy trì lãi suất huy động ở mức thấp nhất thị trường. Kỳ hạn 12 tháng của nhóm này phổ biến quanh 5,2-5,3%/năm, trong khi các kỳ hạn ngắn chỉ dao động 2,1-3,5%/năm.

Mặt bằng lãi suất cao nhất thuộc về nhóm ngân hàng quy mô nhỏ và ngân hàng tái cơ cấu. Nhiều nhà băng niêm yết lãi suất từ 6,5% đến trên 7%/năm cho kỳ hạn từ 6-12 tháng, như PGBank (7,1-7,2%/năm), MBV (7,2%/năm), Techcombank (6,85-6,95%/năm) hay Bac A Bank (6,8-6,9%/năm).

Kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng đang là "điểm nóng" cạnh tranh. Nhiều ngân hàng niêm yết lãi suất từ 6% trở lên cho hai kỳ hạn này. Mức chênh lệch lãi suất giữa ngân hàng tư nhân và quốc doanh ở kỳ hạn 12 tháng hiện dao động khoảng 0,7-2 điểm %/năm.

Trong khi đó, chênh lệch lãi suất giữa kỳ hạn 6 và 9 tháng tại nhiều ngân hàng không lớn, thậm chí ngang bằng. Ở kỳ hạn 18 tháng, lãi suất không cao hơn nhiều so với kỳ hạn 12 tháng, phổ biến quanh 6-6,8%/năm.

Lãi vay các ngân hàng ra sao?

Tính đến nay, hơn 20 ngân hàng đã công bố lãi suất cho vay bình quân và mức chênh lệch giữa lãi suất cho vay - huy động trong kỳ công bố tháng 12/2025.

Đa số ngân hàng ghi nhận lãi suất cho vay bình quân tăng so với tháng 11/2025 và so với đầu năm, phù hợp với xu hướng lãi suất huy động liên tục đi lên trong những tháng gần đây.

Lãi suất tiết kiệm tăng dồn dập, vượt xa ngưỡng 7%/năm

Trong nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước, ngoại trừ VietinBank chưa công bố số liệu tháng 12, Agribank, Vietcombank và BIDV đều ghi nhận lãi suất cho vay bình quân tăng so với tháng trước. Agribank đạt 6,93%/năm, chênh lệch cho vay - huy động 1,17%/năm; Vietcombank đạt 5,8%/năm, chênh lệch sau chi phí 1,3%/năm; BIDV ở mức 5,6%/năm.

Ở khối ngân hàng tư nhân, GPBank ghi nhận mức tăng lãi suất cho vay bình quân mạnh nhất so với đầu năm, tăng 2,13%/năm. Một số ngân hàng khác cũng có mức tăng cao như LPBank tăng 1,93%/năm, Techcombank tăng 1,49%/năm, BVBank tăng 1,23%/năm, Sacombank tăng 1,2%/năm và ACB tăng 0,94%/năm.

Ngược lại, một số ngân hàng ghi nhận lãi suất cho vay bình quân tháng 12/2025 giảm so với đầu năm, gồm PGBank, OCB, BIDV, Viet A Bank, Saigonbank và BaoViet Bank; trong đó BaoViet Bank giảm mạnh nhất, tới 1,75%/năm.

Xét mặt bằng chung, nhóm ngân hàng có lãi suất cho vay bình quân thấp trong tháng 12/2025 gồm SCB (5,39%/năm), BIDV (5,6%/năm), Vietcombank (5,8%/năm), VCBNeo (6,59%/năm) và Agribank (6,93%/năm). Phần lớn các ngân hàng còn lại niêm yết lãi suất cho vay bình quân trên 7%/năm.

L.S

Lãi suất huy động vượt 7%, lãi suất cho vay bắt đầu tăng

Lãi suất huy động tại các ngân hàng trong những tuần đầu năm 2026 tiếp tục nhích tăng và đã vượt mốc 7%/năm ở nhiều kỳ hạn, đặc biệt tại nhóm ngân hàng thương mại tầm trung. Diễn biến này đang kéo theo xu hướng tăng nhẹ của lãi suất cho vay, nhất là trong lĩnh vực bất động sản và tín dụng tiêu dùng trung, dài hạn.

Bắt giữ 3 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Tối 15- 1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt xoá thành công chuyên án mang bí số 608V, bắt giữ 3 đối tượng để đấu tranh làm rõ hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Dự báo thị trường bất động sản năm 2026

Thực tế cho thấy, năm 2025 đánh dấu sự chuyển động rõ nét của thị trường bất động sản. Theo số liệu 9 tháng đầu năm, tổng nguồn cung đạt khoảng 86.000 sản phẩm, trong đó đất nền và nhà ở riêng lẻ chiếm khoảng 32.000 sản phẩm, còn phân khúc căn hộ chung cư đạt trên 50.000 căn. So với năm 2024, đây là mức cải thiện đáng kể, phản ánh đà phục hồi của thị trường.

Bắt nhóm vay lãi nặng, thu lợi hơn 1,3 tỷ đồng

Qua công tác trinh sát địa bàn và nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng, phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy và cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố.

Dự báo lãi suất tiền gửi, cho vay năm 2026

Nhóm phân tích của ACBS cũng dự báo tỷ lệ CASA (tiền gửi thanh toán) sẽ chỉ đi ngang do tỷ lệ sử dụng tiền mặt cao hơn và lãi suất không còn thấp như giai đoạn trước, làm giảm thiểu xu hướng thanh toán trực tuyến và sự hồi phục của các kênh đầu tư.